Kết quả tìm kiếm cho "Quốc hội khóa IX"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 404
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Thực hiện Kế hoạch 277-KH/HVCTQG, ngày 26/8/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bộ, ngành lần thứ IX/2025, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hơn một thập kỷ đi vào cuộc sống, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp) đóng vai trò quan trọng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Trước đòi hỏi của thực tiễn, việc tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Hiến pháp không chỉ là nhu cầu khách quan mà còn là yêu cầu cấp bách, tạo xung lực mới quốc gia, tạo thêm cơ hội cho phát triển đất nước.
Ngay ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV “bắt tay” vào việc nghe tờ trình, thảo luận tại tổ về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Đây là lần thứ 6, Hiến pháp của đất nước được sửa đổi, mang tính chất đặc biệt, phục vụ cho kỷ nguyên vươn mình.
Trung Quốc lần đầu tiên công bố tham vọng hạt nhân trên Mặt Trăng trong khi NASA có lộ trình xây dựng nhà máy phân hạch vào đầu những năm 2030 nhằm cấp điện cho hoạt động định cư trên thiên thể này.
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với mục tiêu giảm từ 60 đến 70% cho thấy một hướng tiếp cận tập trung hóa nhưng không tập quyền hóa. Việc cả nước chỉ còn lại 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập càng khẳng định rõ cấu trúc bộ máy chính quyền phải phù hợp với quy mô dân số, thực lực quản trị và nhu cầu phát triển bền vững.
Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013...
Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề rất hệ trọng, có tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm.
Chuyến thăm Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội lần này thể hiện mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Uzbekistan vì sự thịnh vượng của hai nước, hai dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập vào ngày 3/2/1930, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ giúp cho cuộc đấu tranh của nhân dân 3 nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia đạt bước phát triển, mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cách đây 70 năm - vào ngày 22/3/1955.
Công cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng vấn đề này để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo trước luận điệu sai trái, bịa đặt, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.